Iran và Iraq tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực biên giới

Ngày 22/4, Iran và Iraq đã ký một bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố tại khu vực biên giới chung.
Iran và Iraq tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực biên giới ảnh 1Binh lính Iraq ở gần đường biên giới phía Đông Iran. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/4, Iran và Iraq đã ký một bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố tại khu vực biên giới chung.

Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết MoU được ký kết giữa Tư lệnh lực lượng biên phòng Iran, tướng Qassem Rezaei và người đồng cấp bên phía Iraq Abdolkarim Mostafa tại Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurd ở miền Bắc Iraq.

Thỏa thuận trên cho phép lực lượng biên phòng Iran và Iraq triển khai các biện pháp phòng ngừa, giám sát chặt chẽ các nhóm khủng bố, đặc biệt là nhóm Hồi giáo cực đoan Daesh Takfiri, xâm nhập vào lãnh thổ của hai nước.

Nhận định về mối quan hệ hợp tác an ninh song phương, tướng Qassem Rezaei cho rằng Iran và Iraq có chung tuyến đường biên giới dài. Việc ký kết thỏa thuận nói trên sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả các âm mưu từ bên ngoài nhằm phá hoại an ninh của Iran và Iraq, cũng như góp phần duy trì ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục