Iran và Mỹ bắt đầu cuộc đàm phán mới tại Lausanne của Thụy Sĩ

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt đầu cuộc đàm phán mới tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ.
Iran và Mỹ bắt đầu cuộc đàm phán mới tại Lausanne của Thụy Sĩ ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ 2, trái) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 2, phải) bắt đầu cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt đầu cuộc đàm phán mới tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ, nơi suốt mấy ngày qua đang diễn ra các cuộc đàm phán gấp rút về chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran trước thời hạn chót 31/3.

Ông Zarif cũng xác nhận có kế hoạch gặp các Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trung Quốc, trong khi Mỹ xác nhận Ngoại trưởng nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ họp phiên toàn thể đầu tiên với phái đoàn Iran vào chiều 29/3 tại Lausanne.

Có mặt tham gia đàm phán còn có Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi, cố vấn của Tổng thống Iran Hossein Fereydoun, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị Mỹ Wendy Sherman và các Thứ trưởng Ngoại giao Iran là Abbas Araghchi và Majid Takht-Ravanchi.

Những cuộc gặp đáng chú ý khác trước thềm cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Iran và nhóm P5+1 là giữa Đại diện cấp cao EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Federica Mogherini và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, sau đó là giữa ông Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) cũng đã diễn ra tại Lausanne.

Theo dự báo của phía Iran, các cuộc gặp gỡ ngày 29/3 sẽ rất khẩn trương khi nhiều khả năng các bên sẽ chỉ có thể đạt được những nhượng bộ quan trọng vào thời hạn chót là ngày 31/3.

Theo nguồn tin Iran của hãng TASS (Nga), vòng đàm phán cấp ngoại trưởng có thể sẽ kéo dài đến ngày 31/3.

Trước khả năng này, Ngoại trưởng Pháp và Đức đã quyết định hủy chuyến thăm đã được lên kế hoạch đến Kazakhstan, trước đó Ngoại trưởng Mỹ cũng đã hoãn chuyến đi Boston để tiếp tục tham dự đàm phán.

Nguồn tin châu Âu của hãng TASS cũng cho biết vấn đề bãi bỏ các án phạt của Liên hợp quốc đối với Iran là một trong những đề tài phức tạp nhất trong cuộc đàm phán lần này.

Theo đó, các bên vẫn chưa đạt nhất trí về quá trình bãi bỏ án phạt, có thể chia thành nhiều giai đoạn tùy theo tiến trình Iran thực hiện các cam kết.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran bình luận trên Facebook rằng số phận thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran phụ thuộc vào quan điểm của phương Tây, vào lựa chọn chiến lược giữa "công cụ gây sức ép và án phạt với cách tiếp cận hợp tác và nhất trí."

Nguồn tin của hãng TASS cũng không loại trừ khả năng kết thúc đàm phán vào thời hạn chót, các bên chỉ có thể đi đến một tuyên bố chung, tiến tới bổ sung các chi tiết kỹ thuật sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục