Iran và Mỹ tiến hành cuộc đàm phán nước rút về hạt nhân

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phát nước rút trong bối cảnh thời hạn chót đạt thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đang đến gần.
Iran và Mỹ tiến hành cuộc đàm phán nước rút về hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ 2, trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 2, phải) tại cuộc đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 2/3, các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phát nước rút trong bối cảnh thời hạn chót đạt thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đang đến gần.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã có hai cuộc gặp kéo dài 50 phút và 25 phút tại một khách sạn ven hồ ở thành phố Montreux của Thụy Sĩ.

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục gặp nhau trong ngày 3/3.

Tham gia các cuộc gặp song phương còn có Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz và Giám đốc chương trình hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi. Hãng tin IRNA của Iran cho biết ông Moniz và ông Salehi trước đó đã có cuộc gặp riêng kéo dài 90 phút.

Cũng theo hãng tin này, các nhà đàm phán Iran Abbas Araghchi và Majid Takht Ravanchi cũng đã có cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wendy Sherman và Phó Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Helga Schid.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, ông Kerry cho biết các cuộc gặp trên đều nhằm mục đích thuyết phục Iran trả lời những câu hỏi về chương trình hạt nhân của nước này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cộng với Đức) không có ý định tìm kiếm thỏa thuận toàn diện bằng mọi giá, mà chỉ muốn đảm bảo Iran không chế tạo bom hạt nhân.

Ông bày tỏ hy vọng nhóm P5+1 có thể đạt mục tiêu này nhưng không hoàn toàn chắc chắn về kết quả có thể đạt được.

Cũng tại cuộc họp báo ở Geneva, Ngoại trưởng Iran Zarif cho biết thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran có thể được hoàn tất trong tuần này nếu Mỹ và các nước phương Tây khác có đủ ý chí chính trị và thống nhất dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Ông Zarif nhấn mạnh Iran đã thể hiện ý chí chính trị của mình thông qua việc cử các quan chức cấp cao nhất tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ và các nước phương Tây.

Các bên tham gia đã tăng cường tần suất và tốc độ đàm phán nhằm đi đến thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran vào trước cuối tháng Sáu tới.

Trong vài tuần qua, ông Kerry và ông Zarif thường xuyên gặp nhau ở một số thành phố của châu Âu để thúc đẩy cơ hội đạt được thỏa thuận khung về vấn đề này trong tháng Ba và tạo cơ sở đi vào thảo thuận các chi tiết của thỏa thuận trong ba tháng tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục