Iran và P5+1 lập lực lượng giám sát việc bỏ lệnh trừng phạt

Iran và Nhóm P5+1 lập lực lượng giám sát việc bỏ lệnh trừng phạt

Iran và Nhóm P5+1 đã nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giám sát và đảm bảo quá trình thực hiện dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 7/2015.
Iran và Nhóm P5+1 lập lực lượng giám sát việc bỏ lệnh trừng phạt ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao ​EU Helga Maria Schmid (trái, phía trước) và Thứ trưởng Ngoại giao ​Irran Abbas Araqchi (phải, phía trước) trong cuộc họp tại Vienna. (Nguồn: Press TV/ TTXVN)

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giám sát và đảm bảo quá trình thực hiện dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran theo thỏa thuận hạt nhân mà hai bên đạt được hồi tháng 7/2015. 

Đây là kết quả của cuộc họp cấp chuyên viên và cấp thứ trưởng ngoại giao của Iran và Nhóm P5+1 tại thủ đô Vienna của Áo từ ngày 21-22/4.

Hai bên cũng nhất trí rằng lực lượng đặc nhiệm sẽ tập trung hơn vào các vấn đề mà Iran đang phải đối mặt trong quá trình tái hội nhập vào hệ thống tài chính toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục