Nối lại đàm phán hạt nhân

Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán về hạt nhân

Sau 14 tháng bị gián đoạn, Iran đã nối lại cuộc đàm phán với 6 cường quốc trong Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Tehran.
Hãng tin AFP đưa tin sau 14 tháng bị gián đoạn, ngày 6/12, tại Geneva, Thụy Sĩ, Iran đã nối lại cuộc đàm phán, dự kiến kéo dài hai ngày, với sáu cường quốc trong Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Đây là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Iran và sáu cường quốc này kể từ tháng 10/2009.

Theo nguồn tin trên, cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh chung của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran ông Saeed Jalili cùng các trưởng đoàn của Nhóm P5+1.

Một nhà ngoại giao thân cận với các cường quốc cho biết "chúng tôi không biết ý định của Iran là gì và mong rằng Tehran sẽ có phản ứng nghiêm túc," đồng thời cho biết thêm chương trình nghị sự của cuộc đàm phán vẫn chưa được thống nhất và đây sẽ là một trong những nội dung thảo luận trước tiên.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước cuộc đàm phán, Tehran đã khiến cho tình hình trở nên rắc rối hơn khi tuyên bố rằng nước này đã khai thác và sản xuất được mẻ urani cô đặc đầu tiên, còn gọi là bánh vàng, qua đó có được khả năng tự cung cấp trong lĩnh vực hạt nhân.

Lãnh đạo Iran nhiều lần khẳng định hoạt động làm giàu urani của Iran là quyền hợp pháp của nước này và không phải là vấn đề đưa ra đàm phán; Tehran sẽ chỉ thảo luận về vấn đề hợp tác hạt nhân và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục