Iran và Nhóm P5+1 sẽ đàm phán vào ngày 1/10

Iran và nhóm P5+1 nhất trí tiến hành đàm phán vào ngày 1/10 tới về gói đề xuất của Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.
Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp Nga, Trung Quốc và Đức) đã nhất trí tiến hành đàm phán vào ngày 1/10 tới về gói đề xuất mới nhất của Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Theo Hãng thông tấn ISNA của Iran (ISNA) ngày 14/9, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh chung, ông Javier Solana đã điện đàm với nhà đàm phán hàng đầu về hạt nhân của Iran, ông Saeed Jalili.

Hai bên nhất trí tổ chức đàm phán vào ngày 1/10 giữa đại diện của nhóm P5+1 và Iran, nhưng chưa quyết định địa điểm.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Hassan Ghashghavi cho biết gói đề xuất mới mà nước này trao cho nhóm P5+1 là nhằm giải tỏa những lo ngại hạt nhân trên toàn cầu, song ông cũng tái khẳng định việc sở hữu công nghệ hạt nhân là quyền "không thể phủ nhận" của Iran.

Theo ông Ghashghavi, vấn đề giải trừ hạt nhân trên toàn cầu có thể đóng vai trò như một "nền tảng tốt" cho những cuộc thương lượng giữa Iran và các cường quốc phương Tây./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục