Iran và Nhóm P5+1 sẽ gặp nhau vào tuần sau

Iran và Nhóm P5+1 sẽ tiếp tục gặp nhau vào tuần sau

Iran và Nhóm P5+1 không đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, và sẽ lại gặp nhau vào ngày 20/11 để nối lại đàm phán.

Theo AFP, các quan chức ngày 10/11 cho biết Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã không đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran dù đã trải qua các cuộc thảo luận sâu.

Tuy nhiên, họ sẽ lại gặp nhau vào ngày 20/11 tới để nối lại các cuộc đàm phán mới.

Phát biểu sau khi cuộc gặp nói trên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói: "Chúng tôi vẫn chưa đạt được một thỏa thuận vì vẫn còn một số vấn đề tồn đọng cần giải quyết."

Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho hay đã có "ba ngày thảo luận sâu và mang tính xây dựng" nhưng Tehran và Nhóm P5+1 sẽ lại phải gặp nhau.

Bà tuyên bố: "Nhiều tiến bộ rõ rệt đã đạt được nhưng vẫn còn một số vấn đề. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được một thỏa thuận và đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng đạt được."

Còn Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố ông không nản chí dù cuộc đàm phán trên kết thúc mà không đạt được kết quả.

Ông nói: "Tôi không nản chí vì cuộc gặp mà chúng tôi đã trải qua đến sau cả nửa đêm này là rất tốt đẹp. Chúng tôi đang hợp tác cùng nhau và hy vọng chúng tôi sẽ có thể đạt được một thỏa thuận khi gặp nhau lần tới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục