Iran và nhóm P5+1 xúc tiến thực thi thỏa thuận hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết các phái viên của Iran và Nhóm P5+1 sẽ nhóm họp vào tuần tới. 

Ngày 1/12, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết các phái viên của Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng Đức) sẽ nhóm họp vào tuần tới để bắt đầu hoạch định các bước nhằm thực thi thỏa thuận.

Theo đó, Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lại việc các cường quốc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Araqchi cho biết nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid dự kiến sẽ liên lạc với Iran trong tuần này và có khả năng các chuyên gia của hai phía sẽ thương thảo tại Geneva, Thụy Sĩ hoặc Vienna, Áo vào tuần tới nhằm tìm ra một cơ chế để thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời mà Iran và Nhóm P5+1 đạt được tại Geneva vào ngày 24/11.

Ngày 24/11 vừa qua, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran.

Theo đó, Iran sẽ ngừng làm giàu urani trên mức 5% trong vòng 6 tháng và đổi lại Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Ngoài ra, tất cả các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran sẽ được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của IAEA và trong vòng 6 tháng tới, các bên sẽ tích cực đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện cuối cùng.

Trong thời gian này, Iran sẽ ngừng xây dựng lò phản ứng tại Arak, đồng thời chấp thuận để IAEA tiến hành một loạt biện pháp thanh sát bổ sung. Đây được xem là bước đột phá đầu tiên sau nỗ lực gần một thập kỷ qua của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục