Iran và P5+1 khởi động đàm phán hạt nhân ở Geneva

Ngày 7/11, Iran và Nhóm P5+1 đã khởi động cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Geneva, Thụy Sĩ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 7/11, Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) đã khởi động cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Geneva (Thụy Sĩ) về chương trình hạt nhân của Tehran trong bối cảnh các bên lạc quan một cách thận trọng rằng thỏa thuận có thể cuối cùng sẽ đạt được.

Trong cuộc họp thứ 2 tại Geneva trong vòng chưa đầy một tháng này, các nhà đàm phán của Mỹ và 5 cường quốc thế giới khác đã bắt đầu thảo luận với các quan chức Iran lúc 11 giờ địa phương (tức 10 giờ GMT) với hy vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc lâu nay.

Cuộc đàm phán dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton.

Đại diện cho Iran là Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif nhưng vẫn chưa rõ ông sẽ đích thân trực tiếp tham gia đàm phán hay là ủy thác cho cấp phó là Thứ trưởng Abbas Arakchi, người điều hành kỹ thuật trong tiến trình đàm phán. Các thành viên nhóm P5+1 đều ở cấp thứ trưởng.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Zarif tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận mở đường cho một nghị quyết nhằm chấm dứt thế bế tắc hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới trong tuần này nếu các nhà đàm phán thiện chí và nỗ lực hết sức mình. Tuy nhiên, ông Zarif dự báo các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Javad Zarif và bà Ashton nhằm bàn về các thức tiến hành đàm phán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục