Iran và Pakistan tăng cường hợp tác kinh tế , tài chính

Iran và Pakistan tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính

Lãnh tụ tối cao Iran cho biết Iran và Pakistan cần nắm bắt mọi cơ hội để thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có việc khởi động lại các dự án hợp tác kinh tế.
Iran và Pakistan tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính ảnh 1Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: AFP)
Iran và Pakistan cần nắm bắt mọi cơ hội để tăng cường quan hệ song phương. Đây là phát biểu ngày 12/5 của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nhân dịp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif thăm Tehran.
Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Sharif, lãnh tụ tối cao Iran cho rằng cấp độ hợp tác kinh tế giữa hai nước hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Hai bên cần nắm bắt mọi cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ song phương, trong đó có việc khởi động lại các dự án hợp tác kinh tế như dự án đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan.
Về phần mình, Thủ tướng Pakistan cho biết sẽ nỗ lực đưa kim ngạch hợp tác kinh tế song phương lên 3 tỷ USD trong thời gian tới, cũng như xúc tiến tái khởi động dự án đường ống dẫn khí đốt mà hai bên đã ký kết hồi năm ngoái.
Đường ống dẫn khí đốt, trải dài từ biên giới hai nước tới khu vực Navabshah của Pakistan, có tổng chiều dài 1.881 km. Hiện Iran đã xây dựng được 900 km trên lãnh thổ nước này.
Dự án với tổng giá trị đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD này khi đi vào hoạt động có thể chuyển mỗi ngày khoảng 21,5 triệu m3 khí đốt từ Iran sang Pakistan.
Cũng trong ngày 12/5, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Tayyeb-Nia đã có cuộc gặp với người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq, hai bên nhất trí sẽ đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 1 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD trong thời gian tới.
Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính hai nước đã thảo luận về phương thức phá vỡ những rào cản, cũng như các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế tư nhân.
Trước đó, ngày 11/5, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Es'haq Jahangiri và Thủ tướng Pakistan Sharif đã ký 9 bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Theo các văn kiện đã ký, Tehran và Islamabad sẽ thành lập một ủy ban chung về các vấn đề biên giới, thúc đẩy hợp tác chống khủng bố, buôn bán ma túy và rửa tiền./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục