Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thành lập Hội đồng hợp tác tối cao

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận lập Hội đồng hợp tác tối cao trong cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thành lập Hội đồng hợp tác tối cao ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Tehran (Nguồn: AFP)

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/1 đã ký thỏa thuận thành lập Hội đồng hợp tác tối cao trong cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Teheran.

Ông Erdogan tới Iran trong chuyến thăm đầu tiên trong 2 năm qua theo lời mời của Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Eshaq Jahangiri.

Tuyên bố với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà, Thủ tướng Erdogan khẳng định nền công nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển không ngừng vì vậy nước này cần nhiều năng lượng, đặc biệt là khí đốt của Iran.

Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Iran và hy vọng có thể nhập khẩu nhiều hơn nữa. Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là một trong những nước mua khí đốt chính của Iran trong khu vực.

Kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2012 đạt 21,8 tỷ USD, tuy nhiên năm 2013 giảm xuống còn 13,5 tỷ USD. Hai nước quyết tâm nâng con số này lên 30 tỷ USD trước cuối năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục