Iran và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không

Các quan chức cấp cao của Iran và Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm củng cố hơn nữa quan hệ song phương trong lĩnh vực vận tải hàng không.
Iran và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không ảnh 1Hãng hàng không quốc gia Iran. (Ảnh: airliners.nl)

Ngày 18/1, các quan chức cấp cao của Iran và Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm củng cố hơn nữa quan hệ song phương trong lĩnh vực vận tải hàng không.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lễ ký kết đã diễn ra tại Dubai với sự tham gia của Bộ trưởng Đường bộ và Phát triển đô thị Iran, đồng thời là người đứng đầu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran Alireza Jahangirian và Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Hàng không Dân sự (GCAA) UAE Saif Mohammed Al Suwaidi.

Theo thỏa thuận này, Iran và UAE nhất trí tăng số lượng các chuyến bay, thiết lập các chuyến bay giữa Dubai với các thành phố của Iran, đảm bảo an toàn các chuyến bay giữa hai nước, thiết lập một cơ chế hợp tác trong lĩnh vực an toàn hàng không, tìm kiếm và hoạt động cứu hộ trong các vụ tai nạn hàng không.

Phát biểu tại lễ ký, ông Jahangirian nhấn mạnh thỏa thuận với UAE là một khởi đầu mới nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước, không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.

Về phần mình, ông Al-Suwaidi khẳng định: "Mối quan hệ lịch sử, kinh tế và tôn giáo giữa UAE và Iran có một vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả hàng không. Chiến lược của GCAA là luôn ủng hộ việc ký kết thỏa thuận mở cửa hàng không vì lợi ích cho tất cả các bên. Chúng tôi hoan nghênh việc phát triển quan hệ vận tải hàng không với Iran và hướng tới một thỏa thuận toàn diện về hợp tác hàng không giữa các quốc gia trong khu vực trong một tương lai gần."

Iran coi trọng việc tăng cường quan hệ với các nước Trung Đông, đặc biệt là với UAE trong nỗ lực duy trì an ninh khu vực và đối phó với các tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Cuối tháng 12/2014, Iran và UAE đã công bố giảm bớt các thủ tục liên quan tới việc cấp thị thực cho công dân của nhau. Quyết định này được đưa ra trong hội nghị lần thứ 9 của Hội đồng lãnh sự hai nước tại Abu Dhabi. Trong hội nghị này, hai bên đã thống nhất tiếp tục hợp tác tư pháp nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy, cũng như tăng cường trao đổi giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục