Iran vẫn tiếp tục xây dựng tại nhà máy hạt nhân Arak

Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục xúc tiến hoạt động xây dựng tại nhà máy hạt nhân Arak.
Iran vẫn tiếp tục xây dựng tại nhà máy hạt nhân Arak ảnh 1Nhà máy hạt nhân Arak. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif ngày 27/11 tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục xúc tiến hoạt động xây dựng tại nhà máy hạt nhân Arak, bất chấp thỏa thuận vừa đạt được với các nước Phương Tây, theo đó Tehran cam kết sẽ ngừng hoạt động này.

Nhà máy hạt nhân nước nặng đang xây dựng dang dở Arak nổi lên là một trong những vấn đề then chốt trong vòng đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) tại Geneva hồi tuần trước.

Khi đó, Iran nhất trí với 6 cường quốc rằng sẽ ngừng chương trình hạt nhân trong vòng 6 tháng để đổi lấy việc được nới lỏng trừng phạt. Theo văn bản thỏa thuận, Iran cam kết sẽ không "đẩy mạnh thêm bất cứ hoạt động nào" tại nhà máy Arak.

Tuy nhiên, trong phát biểu trước quốc hội được kênh truyền hình Press TV của Iran phát sóng, ông Zarif lại khẳng định: "Công suất tại nhà máy Arak sẽ không được nâng cao. Điều đó có nghĩa sẽ không có nhiên liệu được sản xuất thêm và không có thiết bị được lắp mới, song hoạt động xây dựng sẽ vẫn tiếp diễn tại đó."

Giới chuyên gia nhận định những kẽ hở trong văn bản thỏa thuận đạt được tại Geneva có thể giúp Tehran tiếp tục hoàn thiện các thiết bị từ bên ngoài rồi sau đó mới đưa vào lắp đặt bên trong nhà máy.

Hiện chưa rõ liệu ông Zarif ám chỉ các hoạt động này hay hoạt động xây dựng nào khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục