Iran xác nhận thử thành công tên lửa S-200 tự chế

Truyền thông quốc gia Iran ngày 21/11 đưa tin nước này đã thử thành công tên lửa đất đối không S-200 phiên bản tự chế mới nhất
Truyền thông quốc gia Iran ngày 21/11 đưa tin Iran đã thử thành công tên lửa đất đối không S-200 phiên bản tự chế mới nhất trong cuộc tập trận kéo dài 5 ngày.

Cuộc tập trận này kết thúc hôm 20/11, nhằm kiểm nghiệm năng lực quốc phòng của Iran trước một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Ixraen nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Theo hãng tin IRNA và các phương tiện thông tin đại chúng Iran, hệ thống tên lửa S-200 này có khả năng phát hiện mục tiêu đang bay tới ở khoảng cách 250km và có thể phá hủy mục tiêu ở khoảng cách 100km.

Lâu nay, Mỹ, các nước phương Tây khác và Israel nghi ngờ Iran phát triển vũ khí hạt nhân và đã đề xuất dùng vũ lực phá hủy các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Trước đó, Iran đã ký một thỏa thuận với Nga mua hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300, song phía Nga đã hủy bỏ thỏa thuận hồi tháng 9 vừa qua do các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với chương trình hạt nhân của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục