Iran xây dựng xong đường băng cho máy bay do thám

Tư lệnh Lực lượng Biên phòng Iran đã xây xong các đường băng dành cho máy bay trinh sát và do thám siêu nhẹ tại một số khu vực.
Hãng tin bán chính thức Fars ngày 10/9 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Biên phòng Iran, Tướng Hossein Zolfaqari, cho biết nước này đã xây dựng xong các đường băng dành cho các máy bay trinh sát và do thám siêu nhẹ tại một số khu vực biên giới.

Ông Zolfaqari cũng cho biết hiện Iran đang tiếp tục xây dựng các tuyến đường giao thông và công sự dọc biên giới, nhất là tại các khu vực Đông Nam và Tây Bắc, đồng thời đẩy nhanh các dự án phát triển biên giới.

Đầu năm nay, ông Zolfaqari từng tiết lộ rằng lực lượng biên phòng Iran bắt đầu thử nghiệm các máy bay không người lái (UAV) trong các chuyến tuần tra biên giới ở các tỉnh Nam Khorassan, Sistan và Baluchestan ở phía Đông.

[Iran chế loại máy bay không người lái tàng hình mới]

Dự kiến sau giai đoạn thử nghiệm, lực lượng biên phòng nước này sẽ sử dụng UAV để tuần tra biên giới.

Iran có đường biên giới trên đất liền dài 5.440km với 7 quốc gia gồm Armenia, Azerbaijan và Turkmenistan (ở phía Bắc), Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq (ở phía Tây), Afghanistan và Pakistan (ở phía Đông) và hơn 2.000 km biên giới trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục