Iran xây tuyến đường ống dẫn khí đốt dưới biển tới Ấn Độ

Iran sẽ đầu tư 4-5 tỷ USD xây dựng tuyến đường ống dẫn ngầm dưới biển dài 1.400km nối mỏ khí đốt khổng lồ South Pars của nước này với Ấn Độ.

Ngày 12/12, một quan chức Iran cho biết nước này đã nhất trí cung cấp khí đốt cho Ấn Độ thông qua một tuyến đường ống dẫn ngầm dưới biển Oman.

Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, Giám đốc tiếp thị Công ty xuất khẩu khí đốt quốc gia Iran (NIGEC) Ali Amirani khẳng định công ty này đã tiến hành đàm phán và đạt được thỏa thuận chung với ba đối tác Ấn Độ về việc mua bán khí đốt.

Công ty Khí đốt Nam Á Pvt. Ltd (SAGE) của Ấn Độ đã tiến hành nghiên cứu khả thi về dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn ngầm dưới biển dài 1.400km nối mỏ khí đốt khổng lồ South Pars của Iran với Ấn Độ.

Dự kiến, dự án trên có tổng kinh phí khoảng 4-5 tỷ USD và có công suất vận chuyển 31 triệu m3 khí đốt mỗi ngày cho Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục