Iran xem nhẹ lệnh cấm xuất khẩu khí đốt vào EU

Cơ quan thông tấn Fars của Iran cho biết Bộ Dầu mỏ Iran đã đánh giá thấp lệnh cấm Iran xuất khẩu khí đốt sang thị trường châu Âu.
Cơ quan thông tấn Fars của Iran cho biết Bộ Dầu mỏ Iran đã đánh giá thấp lệnh cấm Iran xuất khẩu khí đốt sang thị trường châu Âu.

[Iran tìm cách "lách" lệnh cấm vận dầu mỏ của EU]

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Dầu mỏ Iran, Alireza Nikzad-Rahbar cho biết lời cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) là "chiến dịch tuyên truyền."

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi các quan chức EU cho biết khối này đang xem xét áp dụng một lệnh cấm đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt của Iran sang châu Âu, để tăng sức ép đòi quốc gia này ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Hiện tại, Iran đang xuất khẩu khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ và ký các hợp đồng trao đổi với Armenia và Azerbaijan.

Trong khi đó, nghị sỹ Iran Exmaeil Kowsari cho biết dự định của EU áp dụng lệnh cấm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu đối với Iran sẽ là "một sai lầm."

Kể từ khi lệnh cấm vận của châu Âu có hiệu lực từ ngày 1/7/2012, kim ngạch xuất khẩu dầu của Iran đã giảm tới 2/3, gây lo ngại cho giới quan chức cao cấp nước này.

Theo tờ Le Monde cho đến giờ, Chính phủ Iran vẫn giữ ổn định xã hội là nhờ vào tiền bán dầu nhưng lệnh cấm vận của châu Âu cũng đã thu hẹp phần nào phạm vi hoạt động của chính phủ, bởi lẽ châu Âu có thể tiến hành chiến dịch tẩy chay khí đốt của Iran.

Trong khi đó, ngày 3/10/2012, hơn 20.000 người dân đã xuống đường biểu tình phản đối đời sống đắt đỏ tại thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tính từ cuối năm 2011, đồng rial đã bị mất giá đến 80% nên Iran gần như không thể nào nhập khẩu bất cứ thứ gì do thiếu ngoại tệ và lạm phát.

Theo báo Le Monde (Pháp), khó khăn kinh tế tác động mạnh chủ yếu lên tầng lớp trung lưu đô thị. Chỉ trong vòng có một tuần, giá cả thực phẩm tăng vọt có khi lên đến gấp đôi. Nhiều sinh viên đi du học ở nước ngoài buộc phải về nước do thiếu kinh phí./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục