Iran yêu cầu binh sỹ Mỹ rút khỏi Syria theo đúng kế hoạch

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran cho biết 90% lãnh thổ Syria nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ và vùng lãnh thổ còn lại sẽ sớm được quân đội Syria giải phóng nên Mỹ cần rút quân khỏi đây.
Iran yêu cầu binh sỹ Mỹ rút khỏi Syria theo đúng kế hoạch ảnh 1Lực lượng quân đội Mỹ ở Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati ngày 6/2 tuyên bố Syria là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Iran, và các binh sỹ Mỹ cần rút khỏi Syria theo đúng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem tại Tehran, ông Velayati, cố vấn cấp cao của Đại Giáo chủ Ali Khamenei, khẳng định: "Dù họ có muốn hay không, Mỹ cần phải rút khỏi Syria. Hiện 90% lãnh thổ Syria nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ và vùng lãnh thổ còn lại sẽ sớm được quân đội Syria giải phóng."

[Mỹ thông qua dự luật chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria]

Ngoại trưởng Moualem đang ở Tehran để đàm phán trước khi gặp các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại thị trấn nghỉ dưỡng Sochi của Nga ở Biển Đen vào ngày 14/2 để thảo luận về Syria.

Cùng ngày, theo hãng thông tấn Fars, Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Hải quân Mahmoud Mousavi cho biết Iran có kế hoạch mở rộng tầm bắn của các tên lửa chống hạm ra xa hơn 300km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục