Iran yêu cầu các nước có chính sách cộng tác

Iran yêu cầu các cường quốc hãy thực hiện chính sách cộng tác thay vì tìm cách chống lại chương trình hạt nhân của nước này.
Iran ngày 24/8 đã yêu cầu các cường quốc trên thế giới chấm dứt việc tìm cách chống lại chương trình hạt nhân của nước này, thay vào đó nên thực hiện một chính sách cộng tác với Tehran để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Hassan Ghashghavi đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ và các cường quốc phương Tây khác tiếp tục thúc ép Iran ngừng hoạt động làm giàu urani do nghi ngờ Tehran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Iran luôn khẳng định nước này làm giàu urani chỉ nhằm sản xuất nhiên liệu cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân, đồng thời cho rằng việc theo đuổi phát triển công nghệ hạt nhân của họ hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân (NPT) mà Tehran đã ký tham gia.

Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu Iran đến cuối tháng 9 tới phải trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn.

Phát biểu trước báo giới ngày 24/8, ông Hassan Ghashghavi  nhấn mạnh: "Những kinh nghiệm trước đây cho thấy trừng phạt là vô ích. Các biện pháp trừng phạt sẽ không ngăn cản chúng tôi theo đuổi các quyền hợp pháp của mình".

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao ngày 20/8 cho biết Iran đã cho phép các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới thị sát lò phản ứng hạt nhân ở Arak lần đầu tiên trong một năm qua.

Arak, với lò phản ứng nước nặng 40 megawatt gần như hoàn chỉnh, được xem là một trong số những địa điểm hạt nhân nhạy cảm nhất của Iran vì tại đây có thể sản xuất plutoni mà Tehran khẳng định là sử dụng cho nghiên cứu y học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục