Iran-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác xây đường dẫn khí đốt

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ kí hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USD xây dựng đường ống dẫn khí đốt chiều dài 660km, lưu lượng 50-60 triệu m3 khí/ngày.
Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tập đoàn khí đốt quốc gia Iran (National Iranien Gas Company) và công ty ASB của Thổ Nhĩ Kỳ đã kí hợp đồng xây dựng một đường ống dẫn khí đốt có chiều dài 660km, tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran kiêm Giám đốc Tập đoàn khí đốt quốc gia Iran Javad Ouji, với việc xây dựng đường ống khí đốt mới này, Iran có khả năng xuất khẩu từ 50 đến 60 triệu m3 khí/ngày cho Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu trong vòng ba năm tới.

Hiện tại, mỗi ngày Iran chỉ có thể cung cấp cho Thổ Nhĩ kỳ từ 15 đến 18 triệu m3 khí thông qua đường ống dẫn khí nối thành phố Tabriz, phía Tây Bắc Iran tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Iran ngày 7/6 đã khởi công xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu sang châu Âu, công suất 110 triệu m3 khí/ngày. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, tuyến đường ống này xuất phát từ thị trấn Assalouyeh, miền Nam Iran đi qua Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu. Công trình này dự kiến sẽ hoàn tất trong ba năm, tổng kinh phí khoảng 1,58 tỷ USD.

Những dự án trên cho thấy nỗ lực của Iran nhằm tăng cường xuất khẩu khí đốt sau khi bị loại khỏi dự án tuyến đường ống dẫn khí đốt Nabucco - dự án do Mỹ hậu thuẫn, vận chuyển khí đốt từ khu vực biển  Caspian tới châu Âu không đi qua Nga.

Iran cũng đã từng đề nghị cung cấp khí đốt cho châu Âu khi xảy ra tranh cãi liên quan đến giá khí đốt giữa Nga và Ukraine khiến phần lớn "châu lục già" thiếu hụt nhiên liệu trong mùa Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục