Iraq: 150 người thương vong trong vụ đánh bom

Ngày 11/12, tại thành phố dầu mỏ Kirkuk ở miền Bắc Iraq đã xảy ra vụ đánh bom liều chết đẫm máu, làm ít nhất 47 người chết và khoảng 100 người bị thương, trong đó có 30 người trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 11/12, tại thành phố dầu mỏ Kirkuk ở miền Bắc Iraq đã xảy ra vụ đánh bom liều chết đẫm máu, làm ít nhất 47 người chết và khoảng 100 người bị thương, trong đó có 30 người trong tình trạng nguy kịch.

Trong số nạn nhân của vụ bạo lực này có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Phó cảnh sát trưởng thành phố
Kirkuk Torhane Yussef cho biết vụ nổ xảy ra vào đầu giờ chiều của ngày cuối cùng trong dịp lễ Eid al-Adha (Lễ hội hiến tế) tại nhà hàng Abdullah đông đúc, trong đó, một số quan chức người Kurd đang ăn tối cùng các thủ lĩnh bộ tộc người Arập sau cuộc họp nhằm tìm biện pháp tháo gỡ căng thẳng sắc tộc tại khu vực Kirkuk.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Iraq và một nhân viên nhà hàng nói trên cho biết thủ phạm đã kích nổ khối thuốc nổ quấn trong người ở giữa nhà hàng; trong khi đó, một quan chức Bộ Nội vụ Iraq lại cho rằng vụ nổ là do khối thuốc nổ giấu bên trong một chiếc ôtô đậu bên ngoài nhà hàng này.

Mặc dù số vụ bạo lực trong cả nước Iraq đã giảm mạnh từ đầu năm đến nay, song các vụ đánh bom vẫn tiếp tục xảy ra tại
Kirkuk và vùng ngoại ô, nơi lâu nay vẫn tồn tại tình trạng xung đột sắc tộc sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục