Iraq: 21 đảng phái tham gia tranh cử Quốc hội khóa mới

Liên minh Al-Fatah do chính trị gia Hadi al-Amiri thuộc dòng Hồi giáo Shiite lãnh đạo và Liên minh Luật Quốc gia của cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki là 2 đảng chính trong cuộc bầu cử lần này.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iraq ở Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iraq ở Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Anadolu ngày 1/8 cho hay 21 đảng phái chính trị sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội Iraq dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2021.

Liên minh Al-Fatah do chính trị gia Hadi al-Amiri thuộc dòng Hồi giáo Shiite lãnh đạo và Liên minh Luật Quốc gia của cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki là 2 đảng chính trong cuộc bầu cử lần này.

Trước đó, giáo sỹ Shiite có ảnh hưởng lớn là Muqtada al-Sadr đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới tại Iraq.

[Sự khởi đầu của vai trò mới của quân đội Mỹ tại Iraq]

Đảng Cộng sản Iraq cũng thông báo quyết định không tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào ngày 10/10.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở tỉnh Kirkuk, Bí thư Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Iraq - ông Raed Fahmi cho biết: "Tình hình hiện nay không phù hợp cho việc tổ chức bầu cử, có nhiều sai lệch trong tiến trình chính trị"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục