Iraq bắt đầu cuộc tấn công nhằm giành lại Ramadi từ tay IS

Các lực lượng vũ trang Iraq đã bắt đầu cuộc tấn công nhằm đẩy lùi các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi trung tâm của Ramadi.
Iraq bắt đầu cuộc tấn công nhằm giành lại Ramadi từ tay IS ảnh 1Binh sỹ Iraq tấn công vào thị trấn Husayba, thung lũng Euphrates, ngoại ô thành phố Ramadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn các đơn vị chống khủng bố Iraq Sabah al-Numani ngày 22/12 cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu cuộc tấn công nhằm đẩy lùi các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi trung tâm của Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Trước đó ngày 8/12, giới chức an ninh Iraq thông báo các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát một quận lớn ở Ramadi. Thành phố Ramadi đã bị IS chiếm đóng hồi tháng Năm năm nay.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 21/12, các nhân chứng và nguồn tin y tế cho hay đã xảy ra hai vụ không kích phá hủy những ngôi nhà được cho là do các phiến quân IS sử dụng ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, khiến khoảng 20 người, trong đó có ít nhất 12 dân thường, thiệt mạng.

Hiện quan chức chính quyền sở tại chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục