Iraq: Bầu người đứng đầu khu tự trị người Kurd

Các điểm bỏ phiếu bầu người đứng đầu chính quyền và hội đồng lập pháp khu vực tự trị người Kurd tại Iraq đã bắt đầu mở cửa.

Ngày 25/7, các điểm bỏ phiếu bầu người đứng đầu chính quyền và hội đồng lập pháp khu vực tự trị người Kurd tại Iraq đã bắt đầu mở cửa.

Đây là lần đầu tiên người Kurd ở Iraq đi bỏ phiếu để bầu ra người đứng đầu khu tự trị.

Theo hãng tin AFP, cuộc bầu cử này sẽ kết thúc vào 18h cùng ngày. Sau đó, các phiếu bầu sẽ được tập trung về thủ phủ Arbil của khu vực, rồi chuyển tới thủ đô Baghdad để tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Thăm dò dư luận cho thấy nhiều khả năng nhà lãnh đạo khu tự trị hiện nay là ông Massud Barzani sẽ tái đắc cử.

Trong khi đó, hai chính đảng lớn là Đảng Dân chủ người Kurd (KPD) và Liên hiệp những người Kurd yêu nước có nhiều khả năng sẽ giành được đa số ghế tại cơ quan lập pháp. Có hơn 2,5 triệu người Kurd đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu nói trên.

Khu tự trị của người Kurd tại Iraq bao gồm các tỉnh Arbil, Dohuk, Sulaimaniyah, có ngày quốc khánh, quốc kỳ và quốc ca riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục