Iraq: Các đảng người Kurd đấu súng vì cáo buộc gian lận bầu cử

Hai đảng chính trị của người Kurd đã xung đột với nhau ở thành phố Sulaimaniya tại miền Bắc Iraq trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc về dàn xếp phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội.
Iraq: Các đảng người Kurd đấu súng vì cáo buộc gian lận bầu cử ảnh 1Lực lượng an ninh người Kurd tuần tra trên đường phố Sulaimaniya, miền Bắc Iraq. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 12/5, hai đảng chính trị của người Kurd đã xung đột với nhau ở thành phố Sulaimaniya tại miền Bắc Iraq trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc về dàn xếp phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội.

Các thành viên đảng Liên đoàn người Kurd yêu nước (PUK) đã đấu súng với thành viên đảng Phong trào Vì sự Thay đổi (Gorran), tuy nhiên chưa có thông tin về thương vong.

[IS đe dọa tấn công các điểm bỏ phiếu trước thềm bầu cử Iraq]

Trước đó cùng ngày, Gorran cùng ba đảng khác của người Kurd đã cáo buộc PUK gian lận bầu cử.

PUK tuyên bố đã giành được hầu hết số ghế tại tỉnh Sulaimaniya, mặc dù kết quả bỏ phiếu chính thức vẫn chưa được công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục