Iraq chi 300 triệu USD sửa 6 khách sạn ở Baghdad

Iraq chi 300 triệu USD sửa sang 6 khách sạn lớn nhất Baghdad, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh các nước Arập vào tháng 3/2011.
Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari cho biết chính phủ nước này sẽ chi 300 triệu USD để sửa sang lại sáu khách sạn lớn nhất ở Baghdad, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh các nước Arập sẽ diễn ra tại đây vào tháng 3/2011.

Ông Zebari cho biết, Iraq sẽ đầu tư khoảng 300 triệu USD để làm cho những khách sạn này trở thành những khách sạn tiện nghi ở cấp độ quốc tế nhằm phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh các nước Arập. Trước hết sẽ là khách sạn al-Rashid ở “vùng xanh”, nơi ở của bộ trưởng các nước Arập và nhiều vị đại sứ.

Những khách sạn khác được sửa chữa bao gồm al-Mansour, Palestine, Ishtar, Baghdad và Babel. Phần lớn những khách sạn này đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố hoặc bằng rocket kể từ năm 2003.

Cũng theo ông Zebari, với việc sửa sang này, 1.000 phòng khách sạn sẽ được làm mới trong thời gian rất ngắn. Các công ty xây dựng trong nước và nước ngoài, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, đã được lựa chọn sau một cuộc đấu thầu.

"Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hoặc xây dựng một loạt các biệt thự gần sân bay hoặc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia Arập tại Erbil. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định sửa sang những khách sạn lớn nhất ở Bagdad. Thậm chí, nếu hội nghị trên không diễn ra thì đó sẽ là một khoản đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh”, ông Zebari nói./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục