Iraq: Chỉ huy hàng đầu của IS bị thiệt mạng ở Kirkuk

Một chỉ huy hàng đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mang tên Mohamed Nassif al-Hosh, đã thiệt mạng hôm 7/8 trong một vụ nổ bom ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.
Iraq: Chỉ huy hàng đầu của IS bị thiệt mạng ở Kirkuk ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe. (Nguồn: iraqinews.com)

PressTV.com dẫn nguồn tin địa phương cho biết một chỉ huy hàng đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mang tên Mohamed Nassif al-Hosh, đã thiệt mạng hôm 7/8 trong một vụ nổ bom ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.

Theo nguồn tin trên, thủ lĩnh theo dòng Hồi giáo Sunni này thiệt mạng khi xe của tên này bị nổ tung trên đường đến các khu vực phía Tây của tỉnh Kirkuk.

Nguồn này cho biết: "Các thành viên IS đã được triển khai đến khu vực trên và đã tiến hành các đợt truy tìm thủ phạm gây ra vụ nổ bom."

Trước đó, hôm 5/8, 4 chỉ huy IS khác đã thiệt mạng khi các chiến đấu cơ của Iraq nhắm vào trụ sở chính của nhóm này ở huyện Hawijah, miền Tây Nam Iraq.

Quốc gia Tây Nam Á này đã tham gia cuộc chiến chống các phần tử khủng bố IS theo dòng Hồi giáo Sunni từ mùa Hè năm 2014, khi các phiến quân thuộc dòng này dành kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq và một số khu vực khác của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục