Iraq: Chiến dịch giải phóng Mosul đang ở giai đoạn cuối cùng

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi ngày 14/3 tuyên bố chiến dịch quân sự giải phóng khu vực phía Tây thành phố Mosul khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ở "giai đoạn cuối cùng."
Iraq: Chiến dịch giải phóng Mosul đang ở giai đoạn cuối cùng ảnh 1Xe quân sự của quân Chính phủ Iraq trong cuộc giao tranh với phiến quân IS ở làng Badush nhằm giành lại quyền kiểm soát ở Tây Mosul ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi ngày 14/3 tuyên bố chiến dịch quân sự giải phóng khu vực phía Tây thành phố Mosul khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ở "giai đoạn cuối cùng." 

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Baghdad, Thủ tướng al-Abadi tái khẳng định cam kết của ông rằng các tay súng còn lại của IS sẽ được đưa ra xét xử công bằng nếu đầu hàng, tuy nhiên những phần tử tiếp tục chống lại các lực lượng Iraq sẽ bị tiêu diệt.

Người đứng đầu chính phủ Iraq khẳng định số người rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do lo ngại giao tranh tại Mosul sẽ không tăng lên.

Ông al-Abadi nói: "Chúng tôi đang hành động rất thận trọng, thậm chí đối với cả gia đình của các tay súng IS. Chúng tôi sẽ chỉ nhắm mục tiêu vào các phần tử IS, chứ không phải gia đình của họ. Họ sẽ được xét xử công bằng nếu đầu hàng nhưng sẽ bị tiêu diệt nếu chống đối"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục