Iraq: Đánh bom đẫm máu làm 23 người chết

Ngày 2/1, ít nhất 23 người thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà của một tộc trưởng người Arập dòng Sunni ở thị trấn Yusufiya, cách thủ đô Baghdad của Iraq 20 km về phía Nam.

Ngày 2/1, ít nhất 23 người thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà của một tộc trưởng người Arập dòng Sunni ở thị trấn Yusufiya, cách thủ đô Baghdad của Iraq 20 km về phía Nam.

Lực lượng an ninh thủ đô Baghdad cho biết kẻ đánh bom mang theo chất nổ đã lẻn vào nhà của tộc trưởng, khi ông này mời những người đứng đầu bộ lạc tới dự bữa trưa.

Cũng trong ngày 2/1 tại Jurf al-Sakha, cách Baghdad 65 km về phía Nam, các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát do các thành viên của nhóm "Những người con của Iraq" kiểm soát, làm 2 cảnh sát thiệt mạng và 4 người bị thương.

Nhóm "Những người con của Iraq" bao gồm các tay súng nổi dậy dòng
Sunni và các thành viên bộ lạc quay lại chống tổ chức Al-Qeada; họ thường phối hợp với quân đội Mỹ truy lùng nhóm khủng bố này.

Mặc dù bạo lực đã giảm mạnh trong năm qua ở Iraq, nhưng các vụ xung đột sắc tộc vẫn tiếp diễn khắp nơi ở nước này, gây nhiều thương vong cho dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục