Iraq: Đánh bom làm gần 80 người thương vong

Ít nhất 33 người chết và 46 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 10/3 nhằm vào các sĩ quan quân đội Iraq và một số thủ lĩnh bộ lạc tại thị trấn Abu Ghraib, cách thủ đô Baghdad 25 km về phía Tây.

Ít nhất 33 người chết và 46 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 10/3 nhằm vào các sĩ quan quân đội Iraq và một số thủ lĩnh bộ lạc tại thị trấn Abu Ghraib, cách thủ đô Baghdad 25 km về phía Tây.

Trong số những người thiệt mạng có nhiều dân thường.
 
Theo các quan chức Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Iraq, kẻ đánh bom đã kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người khi một phái đoàn gồm các sĩ quan quân đội và các thủ lĩnh bộ lạc tiếp xúc với người dân địa phương tại một khu chợ. Địa điểm đánh bom cũng nằm gần trụ sở chính quyền thị trấn Abu Ghraib.
 
Vụ bạo lực xảy ra chỉ hai ngày sau một vụ đánh bom liều chết nhằm vào Học viện cảnh sát Baghdad, làm 84 người chết và bị thương.
 
Cuộc gặp giữa các sĩ quan, thủ lĩnh bộ lạc và người dân tại Abu Ghraib nằm trong những hoạt động thúc đẩy tiến trình hòa hợp dân tộc. Quân nhân và cảnh sát thường là mục tiêu tấn công của các phần tử nổi dậy và lực lượng khủng bố Al-Qaeda tại Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục