Iraq: Đánh bom liên hoàn, 164 người thương vong

Ít nhất 52 người thiệt mạng, hơn 112 người bị thương trong các vụ đánh bom liên hoàn vào các khu cầu nguyện của người Shiite.
Ít nhất 52 người thiệt mạng và hơn 112 người khác bị thương trong các vụ đánh bom liên hoàn ngày 23/4 nhằm vào các khu cầu nguyện của người Shiite, tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Một quan chức giấu tên của Bộ Nội vụ Iraq cho biết các kẻ tấn công đã thực hiện 5 vụ đánh bom xe, trong đó có 3 vụ nhằm vào các thánh đường Hồi giáo của người Shiite, một vụ xảy ra gần văn phòng của giáo sĩ cấp tiến Moqtada al-Sadr và một vụ tại một ngôi chợ đông đúc, đều ở thủ đô Baghdad.

Cùng ngày, thị trấn Kalidiya, thuộc tỉnh Anbar miền Tây Iraq cũng đã rung chuyển bởi hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào tư dinh của một thẩm phán, một sĩ quan cảnh sát và nhiều tòa nhà dân sự, làm 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Những vụ đánh bom trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi các nguồn tin an ninh Iraq khẳng định đã tiêu diệt thêm một thủ lĩnh thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda, tên Ahmed al-Obaidi - có biệt danh Abu Suhaib./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục