Iraq: Đánh bom liên hoàn, 250 người thương vong

Bộ Nội vụ Iraq cho biết ít nhất 65 người đã thiệt mạng và 190 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom xe xảy ra ngày 20/7.
Bộ Nội vụ Iraq cho biết ít nhất 65 người đã thiệt mạng và 190 người bị thương trong một loạt vụ đánh bom xe xảy ra ngày 20/7 tại tỉnh Baghdad của nước này.

Thủ đô Baghdad đã bị rung chuyển bởi 12 vụ đánh bom xe liên tiếp và một vụ nổ bom cài bên lề đường. Thời điểm xảy ra các vụ đánh bom vào đúng lúc hoàng hôn khi người dân đổ xô đi mua sắm và thư giãn tại các quán cà phê sau bữa ăn tối đánh dấu kết thúc cả ngày nhịn ăn trong tháng Lễ Ramadan.

Vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra tại khu vực Karrada và Zafraniyah thuộc trung tâm thủ đô Iraq cướp đi sinh mạng 12 người.

Bạo lực cũng làm rung chuyển miền Bắc Iraq khi một quả bom cài bên lề đường ở thành phố Mosul phát nổ khiến một cảnh sát thiệt mạng và một người bị thương. Trong khi đó, ở phía Tây-Nam thành phố này cũng phải hứng chịu các vụ đánh bom xe nâng tổng số người bị thương vong nơi đây lên 28.

Các vụ tấn công bằng xe bom còn xảy ra tại nhiều khu vực khác ở Baghdad như Tobji, Shurta al-Rabia, Mowasalat, Um al-Tuboul... nơi có nhiều người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống.

Ngày 21/7 được coi là ngày đẫm máu nhất trong làn sóng bạo lực tại Iraq kể từ ngày 10/6 khi các vụ tấn công cướp đi sinh mạng của 78 người. Các vụ đánh bom liên hoàn này xảy ra một ngày sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni. Trong thời gian gần đây, bọn phiến quân tăng cường tấn công nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite.

Iraq đang đối mặt với giai đoạn bạo lực leo thang tồi tệ nhất trong 5 năm trở lại đây, làm dấy lên những quan ngại về nguy cơ bùng nổ nội chiến. Theo thống kê của hãng tin AFP, các vụ bạo lực ở Iraq từ đầu năm 2013 đến nay đã làm 2.700 người thiệt mạng, trong đó con số thiệt mạng trong tháng Bảy này là 520./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục