Iraq: Đánh bom xe ở chợ làm 25 người thiệt mạng

Ngày 3/7, một vụ đánh bom xe tại khu chợ đông đúc ở thành phố Diwaniya (Iraq) làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
Giới chức Iraq cho biết, ngày 3/7, một vụ đánh bom xe tại khu chợ đông đúc ở thành phố Diwaniya, miền Nam Iraq, đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Đây là vụ bạo lực mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công liên quan tới xung đột giáo phái tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó cùng ngày, tại thành phố Kerbala ở miền Trung cũng xảy ra hai vụ đánh bom gài bên đường nhằm vào những người hành hương Hồi giáo dòng Shiite làm 4 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Vụ đánh bom ở Diwaniya, cách thủ đô Baghdad 150km về phía Nam, xảy ra gần một thánh đường Hồi giáo Shiite, nơi người hành hương tụ tập trên đường tới Kerbala. Cảnh sát đã ban bố lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Diwaniya đồng thời phong tỏa tất cả các tuyến đường vào thành phố.

Theo giới quan sát, các vụ tấn công đẫm máu gia tăng ở Iraq trong những tuần qua đang làm tăng sự lo ngại rằng Iraq có thể bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực giữa những người Hồi giáo dòng Shiite và Sunni.

Tháng trước, ít nhất 237 người thiệt mạng và 603 người khác bị thương chủ yếu do các vụ tấn công bằng bom, khiến tháng Sáu trở thành một trong những tháng đẫm máu nhất ở Iraq kể từ khi Mỹ rút quân vào cuối năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục