Iraq đặt thời hạn cho việc rút quân đội nước ngoài

Chính phủ Iraq đã thông qua một dự thảo luật yêu cầu tất cả binh sĩ nước ngoài, trừ quân đội Mỹ, rút khỏi Iraq trước cuối tháng 7/2009. Dự luật sẽ sớm được trình lên Quốc hội Iraq để phê chuẩn.

Chính phủ Iraq đã thông qua một dự thảo luật yêu cầu tất cả binh sĩ nước ngoài, trừ quân đội Mỹ, rút khỏi Iraq trước cuối tháng 7/2009. Dự luật sẽ sớm được trình lên Quốc hội Iraq để phê chuẩn.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Iraq, ông Humman Hammudi ngày 16/12 cho biết dự luật đặt thời hạn từ 5 đến 7 tháng kể từ ngày 1/1/2009, cho việc rút quân đội nước ngoài (trừ lính Mỹ) ra khỏi lãnh thổ Iraq.

Dự luật chủ yếu liên quan đến khoảng 4.100 binh sĩ Anh đang đóng tại căn cứ không quân Basra ở miền Nam. Đã có 177 binh sĩ Anh thiệt mạng trên chiến trường Iraq kể từ năm 2003 khi Anh đưa quân tới đây. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này có ý định rút quân trong những tháng đầu của năm 2009, nhưng thời gian biểu cụ thể cho việc rút quân sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thực tế tại Iraq.

Ngoài các lực lượng Anh, tại Iraq còn có sự hiện diện của quân đội Australia, Đan Mạch, El Salvador, Litva và Romania. Cũng trong ngày 16/12, Chính phủ Iraq đã soạn thảo một dự luật cho phép quân đội những nước trên ở lại sau khi họ kết thúc sứ mệnh do Liên hợp quốc ủy thác vào cuối năm nay.

Tương tự Hiệp định an ninh song phương với Mỹ vừa được phê chuẩn, dự luật này qui định sự hiện diện tạm thời của binh sĩ các nước trên tại Iraq từ đầu năm tới, đồng thời dọn đường cho việc rút các binh sĩ này khỏi Iraq trong trường hợp tình hình an ninh được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục