Iraq đề nghị ngăn chặn tình trạng can thiệp nội bộ

Iraq cáo buộc Syria hậu thuẫn hoạt động khủng bố ở nước này, cho rằng 90% tay súng người Syria xâm nhập Iraq để tiến hành khủng bố.

Ngày 2/11, trong cuộc gặp ông Oscar Fernandez-Taranco, trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc đến Baghdad để xem xét tình hình an ninh ở Iraq sau một loạt vụ đánh bom, Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki đã đề nghị Liên hợp quốc có biện pháp ngăn chặn các nước láng giềng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Ông Maliki nhấn mạnh: "Đã đến lúc Liên hợp quốc cần hành động để ngăn chặn đổ máu ở Iraq vì mọi sự trung gian dàn xếp hiện nay không có kết quả".

Theo ông Maliki, việc Liên hợp quốc ra tuyên bố cảnh báo các nước láng giềng của Iraq và yêu cầu các nước này không can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq sẽ là cách dàn xếp trung gian tốt nhất.

Ông Maliki cho biết 3 phần tử đứng sau hai vụ đánh bom ở trung tâm Baghdad tuần trước làm hơn 150 người chết đã thú nhận có sự giúp đỡ từ Syria.

Iraq đã cáo buộc nước láng giềng Syria hậu thuẫn các hoạt động khủng bố ở nước này, cho rằng 90% các tay súng người nước ngoài từ Syria xâm nhập Iraq để tiến hành các vụ khủng bố.

Ông Fernandez-Taranco đến Iraq sau khi nước này thúc giục Liên hợp quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về hai vụ đánh bom nói trên.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Iraq, Trung tướng Ali Ghaidan Majeed và Phó Tổng tư lệnh quân Mỹ tại Iraq, Thiếu tướng John D. Johnson đều nhận định phiến quân sẽ tiếp tục gây bạo lực nhằm phá hoại chính phủ và lực lượng an ninh Iraq trong thời gian trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 1/2010.

Theo số liệu công bố ngày 2/11, bạo lực trong tháng Mười ở Iraq làm hơn 400 người thiệt mạng, gấp đôi so với tháng Chín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục