Iraq điều tra về tình trạng tra tấn trong tù

Ngày 18/6, một Ủy ban điều tra đặc biệt, do Thủ tướng Iraq thành lập, đã bắt đầu tiến hành điều tra những cáo buộc về tình trạng lạm dụng và tra tấn tràn lan trong các nhà tù ở nước này.

Ngày 18/6, một Ủy ban điều tra đặc biệt, do Thủ tướng Iraq thành lập, đã bắt đầu tiến hành điều tra những cáo buộc về tình trạng lạm dụng và tra tấn tràn lan trong các nhà tù ở nước này.
 
Đây là lần thứ hai trong tháng 6 này, Chính phủ Iraq thành lập một ủy ban như vậy. Ủy ban có 8 thành viên, gồm đại diện các bộ Nội vụ, Quốc phòng, Nhân quyền, Tư pháp và những cơ quan như an ninh quốc gia, tòa án. Ủy ban này có hai tuần để thu thập thông tin và báo cáo Thủ tướng kết quả điều tra.
 
Cuộc điều tra được tiến hành hai ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Iraq Jawad al-Bolani thông báo có 43 sĩ quan cảnh sát có thể bị truy tố sau khi một ủy ban do ông Bolani thành lập phát hiện 23 vụ vi phạm nhân quyền trong nhà tù và 20 vụ bắt giam mà không có lệnh. Cuộc điều tra này xuất phát từ 112 đơn kiện, có thể sẽ mở rộng diện điều tra ra toàn bộ hệ thống nhà tù ở Iraq.
 
Liên hợp quốc cũng từng cảnh báo về tình trạng có quá nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng quyền con người trong việc giam giữ tại các nhà tù ở Iraq, đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục