"Iraq đồng ý gia hạn sự hiện diện của binh sĩ Mỹ"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Iraq đã đồng ý việc duy trì sự hiện diện của lính Mỹ tại nước này sau hạn chót vào cuối năm nay.
Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 19/8 cho biết Iraq đã đồng ý việc duy trì sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại nước này sau thời hạn chót vào cuối năm 2011.

Tuyên bố trên được đưa ra bất chấp việc cố vấn truyền thông của thủ tướng Iraq, ông Ali Mussawi nói rằng hai bên vẫn đang thương lượng và chưa hề đạt được thỏa thuận nào.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Panetta nêu rõ: "Tôi cho rằng họ (Iraq) cuối cùng đã nói "đồng ý."

Trước đó, giới lãnh đạo chính trị Iraq hôm 3/8 tuyên bố rằng họ sẽ mở các cuộc thảo luận với Mỹ về khả năng triển khai một sứ mệnh huấn luyện vào sau năm 2011, song chưa nói rõ ràng liệu binh sỹ Mỹ có tiếp tục đồn đóng tại nước này hay không.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết thêm trong khi các cuộc thảo luận về sứ mệnh huấn luyện cho Iraq diễn ra, kế hoạch rút quân Mỹ trước cuối năm 2011 vẫn sẽ được xúc tiến.

Theo một thỏa thuận an ninh song phương ký năm 2008, tất cả 46.000 binh sỹ Mỹ còn đóng tại Iraq sẽ phải rút về nước trước cuối năm nay. Tuy nhiên, các sỹ quan quân đội của cả hai bên đều nhận thấy các lực lượng Iraq vẫn cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để bảo vệ không phận, các cảng biển và đường biên giới của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục