Iraq ghi nhận làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19

Làn sóng mới ở Iraq là hậu quả khó tránh khỏi khi còn nhiều người chưa tiêm phòng dù có sẵn vaccine tại các trung tâm y tế ở thủ đô Baghdad và nhiều tỉnh thành khác.
Iraq ghi nhận làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Iraq ngày 20/6 cho biết đang có một làn sóng mới của dịch COVID-19 tại nước này khi có 515 ca mắc được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Đây là sự gia tăng đáng kể số ca mắc COVID-19 trong vài ngày qua, số ca nhập viện cũng tăng, đồng nghĩa với việc Iraq dã bước vào một làn sóng lây nhiễm mới."

[COVID-19: Cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới vào mùa Thu tới]

Bộ trên cũng lưu ý rằng làn sóng mới là hậu quả khó tránh khỏi khi còn nhiều người chưa tiêm phòng dù có sẵn vaccine tại các trung tâm y tế ở thủ đô Baghdad và nhiều tỉnh thành khác, cũng như tình trạng không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Bộ trên kêu gọi tăng tốc tiêm phòng và tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ cá nhân và xã hội.

Ngày 20/6, Iraq ghi nhận 515 ca mắc mới, tâng tổng số ca mắc của cả nước lên 2.332.692 ca. Ngoài ra, có 1 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 25.229 ca. Số người đã tiêm phòng trong 24 giờ qua là 14.420 người, nâng tổng số người đã tiêm lên 10.797.872 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục