Iraq hối Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đóng biên giới với khu tự trị người Kurd

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Mahjoub thông báo bộ này đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới tiếp giáp với khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Iraq hối Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đóng biên giới với khu tự trị người Kurd ảnh 1Khu tự trị của người Kurd. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Mahjoub ngày 7/10 thông báo bộ này đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới tiếp giáp với khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Ông Ahmed Mahjoub cho biết Iraq đã gửi một yêu cầu chính thức tới Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hối thúc các bên ngoài việc đóng cửa biên giới, còn cần hạn chế hoạt động kinh doanh dầu mỏ với khu vực này.

Đề nghị của Iraq được đưa ra sau khi khu tự trị người Kurd ở miền Bắc nước này hôm 25/9 tiến hành cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều bày tỏ lo ngại cuộc trưng cầu này có thể "thổi bùng" phong trào ly khai trong cộng đồng người Kurd khá đông đảo ở nước mình. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, dù có lịch sử quan hệ không mấy "mặn nồng" đang tìm cách phối hợp với chính phủ trung ương ở Baghdad để ngăn chặn điều này.

[Iraq đề xuất chính quyền người Kurd cùng quản lý khu vực tranh chấp]

Sau cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp của người Kurd ngày 25/9, Iraq đã ban bố lệnh cấm mọi chuyến bay quốc tế đến các sân bay của người Kurd ở Kurdistan kể từ ngày 30/9. Iran đã ra lệnh ngừng mọi giao dịch buôn bán dầu thô với người Kurd ở Iraq và cho biết sẽ cho phép các lực lượng vũ trang liên bang Iraq triển khai ở khu vực giáp với Kurdistan.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đóng cửa biên giới trên bộ và ngừng nhập khẩu dầu thô từ Kurdistan đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Những ngày gần đây, ba nước đã tiến hành tập trận chung gần biên giới khu tự trị người Kurd ở Iraq nhằm gia tăng sức ép đối với lãnh đạo người Kurd./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục