Iraq hướng tới bình thường hóa quan hệ với các nước vùng Vịnh

Các quốc gia vùng Vịnh đang lần lượt thông báo về việc mở lại đại sứ quán tại Baghdad, Iraq sau nhiều năm cắt đứt quan hệ ngoại giao.
Iraq hướng tới bình thường hóa quan hệ với các nước vùng Vịnh ảnh 1Tổng thống Iraq Faud Masum. (Nguồn: AFP)

Truyền thông khu vực ngày 12/2 dẫn lời Tổng thống Iraq Faud Masum nhân chuyến thăm Qatar cho biết mối quan hệ giữa nước này và các nước láng giềng vùng Vịnh sắp được bình thường hóa trở lại.

Tổng thống Masum khẳng định quan điểm thống nhất của vùng Vịnh về việc nối lại quan hệ hữu nghị với Baghdad hiện "đang bắt đầu định hình."

Ông cho rằng chuyến thăm này đã mở ra những cơ hội mới cho mối quan hệ với Doha, đồng thời cho biết Ngoại trưởng Qatar sẽ sớm tới Baghdad để mở lại đại sứ quán tại Iraq.

Trước đó, một quốc gia vùng Vịnh khác là Saudi Arabia đã thông báo về việc mở lại đại sứ quán tại Baghdad sau 25 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iraq.

Trong những tháng gần đây, cả Tổng thống Masum và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã thực hiện nhiều chuyến công du tới các nước láng giềng nhằm cải thiện mối quan hệ vốn lạnh nhạt kể từ khi nước này xâm lược Kuwait năm 1990.

Mối quan hệ đó tiếp tục căng thẳng trong những năm gần đây dưới thời Thủ tướng Nuri Al-Maliki do các nước vùng Vịnh xem chính sách của nhà lãnh đạo Iraq là gạt ra lề người Hồi giáo Arab dòng Sunni.

Ngoài ra, các nước vùng Vịnh còn lo ngại về mối quan hệ của Iraq với Iran , cũng như ảnh hưởng của Tehran đối với môi trường chính trị của Iraq.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Abadi được bầu làm thủ tướng hồi tháng 9/2014, quan điểm của Baghdad đã có sự thay đổi đáng kể đối với các nước láng giềng, nhất là ở vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục