Iraq: IS đánh bom vào căn cứ quân sự, 5 binh sỹ thiệt mạng

Quân đội Iraq cho biết các tay súng của IS đã thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào một căn cứ quân sự tại thủ phủ Ramadi thuộc tỉnh Anbar, khiến ít nhất 5 nhân viên an ninh nước này thiệt mạng.
Iraq: IS đánh bom vào căn cứ quân sự, 5 binh sỹ thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 13/6, quân đội Iraq cho biết các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào một căn cứ quân sự tại thủ phủ Ramadi thuộc tỉnh Anbar, khiến ít nhất 5 nhân viên an ninh nước này thiệt mạng.

Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy tác chiến của tỉnh Anbar, Thiếu tướng Ismail al-Mahalawi, IS đã tấn công căn cứ trên bằng các xe chở đầy chất nổ được lái bởi những đối tượng liều chết. Lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt được những kẻ tấn công và phá huỷ toàn bộ xe bom.

Trong khi đó, 2 sỹ quan quân đội Iraq giấu tên cho biết có 5 binh sỹ thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ này.

Trước đó, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát Ramadi, và trong những tuần gần đây đang nỗ lực giành lại thành phố Fallujah cũng thuộc tỉnh Anbar từ tay IS.

Vụ tấn công trên cho thấy IS vẫn có khả năng thực hiện các chiến dịch tấn công tại cả những khu vực mà chúng đã mất quyền kiểm soát, trong bối cảnh chính quyền Baghdad đang tìm cách đưa người dân địa phương trở lại sinh sống và bắt đầu tái thiết các khu vực này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục