Iraq kêu gọi các khách hàng dầu mỏ chỉ thực hiện giao dịch với Baghdad

Chính phủ Iraq đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chỉ thực hiện giao dịch với chính quyền Baghdad về các vấn đề liên quan đến dầu mỏ và biên giới.
Iraq kêu gọi các khách hàng dầu mỏ chỉ thực hiện giao dịch với Baghdad ảnh 1Cộng đồng người Kurd ở Iraq tuần hành kêu gọi người dân tham gia cuộc trưng cầu dân ý về độc lập tại thủ phủ Arbil ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 24/9, một ngày trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của khu vực người Kurd, Chính phủ Iraq đã hối thúc cả các nước trên thế giới chỉ làm việc với chính quyền trung ương ở quốc gia Trung Đông này liên quan đến các giao dịch dầu mỏ.

Truyền thông nhà nước Iraq đưa tin tại một cuộc họp về an ninh, Chính phủ Iraq đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chỉ thực hiện giao dịch với chính quyền Baghdad về các vấn đề liên quan đến dầu mỏ và biên giới.

Baghdad đã tỏ ra tức giận trước quyết định tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.

[Thủ tướng Iraq tuyên bố không cho phép lập một "chính phủ sắc tộc"]

Với dầu thô là nguồn thu chủ yếu, khu vực người Kurd hiện xuất khẩu trung bình 600.000 thùng dầu/ngày thông qua một đường ống chạy qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ tới cảng Ceyhan trên Địa Trung Hải, trong đó khoảng 250.000 thùng/ngày được khai thác từ các mỏ dầu ở tỉnh Kirkuk, nơi chính quyền Baghdad và khu khu tự trị người Kurd đang tranh chấp về quyền sở hữu.

Cùng ngày, Iran đã thông báo chặn tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq theo yêu cầu của chính quyền Baghdad.

Chính quyền khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq dự kiến tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào ngày 25/9, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ chính quyền Baghdad và một số nước trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục