Iraq: Khu tự trị người Kurd đạt thỏa thuận về dầu mỏ, tiền lương

Iraq đã đồng ý trả một lần 500 triệu USD cho KRG để đổi lại việc khu tự trị này sẽ chuyển 150.000 thùng dầu mỗi ngày cho chính phủ liên bang.
Iraq: Khu tự trị người Kurd đạt thỏa thuận về dầu mỏ, tiền lương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/11, Khu tự trị người Kurd ở Iraq thông báo đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với chính quyền trung ương Baghdad về các vấn đề tranh chấp lâu nay là dầu mỏ và tiền lương.

Thỏa thuận được ký kết tại Arbil giữa người đứng đầu chính quyền Khu tự trị người Kurd (KRG) Nechervan Barzani và Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdel Mahdi.

Theo văn kiện này, Baghdad đã đồng ý trả một lần 500 triệu USD cho KRG để đổi lại việc khu tự trị này sẽ chuyển 150.000 thùng dầu mỗi ngày cho chính phủ liên bang.

Hiện thời điểm thực hiện thỏa thuận chưa được nêu rõ nhưng đây là tiền đề cho các thỏa thuận về tài chính khác giữa KRG và Chính phủ Iraq. Khoản thanh toán trên được cho sẽ giúp KRG chi trả tiền lương cho các nhân viên công vụ người Kurd cũng như giảm sức ép đối với Baghdad về khu vực.

Dự kiến, ông Barzani sẽ dẫn đầu một phái đoàn quan chức tới Baghdad trong vài ngày tới để thảo luận với chính phủ trung ương về một giải pháp toàn diện cho các bất đồng tồn tại lâu nay giữa hai bên.

Trong phản ứng cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh thỏa thuận mang tính bước ngoặt đạt được giữa Chính phủ Iraq và KRG. Ông Ban Ki-moon kêu gọi hai bên tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng, vì lợi ích của người dân.

Quan hệ giữa chính phủ trung ương và KRG xấu đi trong suốt một năm qua liên quan đến những tranh chấp về dầu mỏ tại khu tự trị ở phía Bắc Iraq này. Đầu năm nay, Baghdad đã cắt giảm 17% ngân sách quốc gia dành cho khu tự trị người Kurd mà trong năm 2013 là 12 tỷ USD.

Chính phủ Iraq cũng đã ngừng trả lương cho các nhân viên người Kurd nhằm phản đối việc KRG xuất khẩu dầu mỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự cho phép của Baghdad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục