Iraq: Khu vực vùng Xanh ở thủ đô Baghdad lại bị tấn công bằng tên lửa

Bộ chỉ huy các chiến dịch chung Iraq cho biết vụ tấn công xảy ra tối 11/8 khi một tên lửa được phóng từ căn cứ quân sự bỏ hoang al-Rashid nằm ở phía Đông-Nam thủ đô Baghdad.
Iraq: Khu vực vùng Xanh ở thủ đô Baghdad lại bị tấn công bằng tên lửa ảnh 1Binh sỹ Iraq đứng gác phía trước Tòa Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, ngày 2/1. (Nguồn: Getty Images)

Quân đội Iraq cho biết vào tối 11/8, đã có một quả tên lửa đã rơi trúng vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - khu vực gồm các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài, nhưng rất may không gây bất cứ thương vong nào.

Thông báo của Bộ chỉ huy các chiến dịch chung Iraq cho biết vụ tấn công xảy ra tối 11/8 khi một tên lửa được phóng từ căn cứ quân sự bỏ hoang al-Rashid nằm ở phía Đông-Nam thủ đô Baghdad.

Lực lương an ninh Iraq cũng đã thu giữ một tên lửa khác trong cùng một khu vực phóng trên.

[Iraq: Sân bay quốc tế Baghdad bị tấn công bằng tên lửa]

Hiện chưa có bất cứ nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Các căn cứ quân sự ở Iraq có binh lính Mỹ đồn trú, cũng như Đại sứ quán Mỹ ở vùng Xanh thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công bằng tên lửa và rocket.

Hiện Mỹ có hơn 5.000 binh sỹ tại Iraq để hỗ trợ các lực lượng nước này trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện và cố vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục