Iraq lập ủy ban giải quyết kiến nghị của người Sunni

Iraq thành lập một ủy ban tiếp nhận các kiến nghị do các đại diện của người biểu tình tại những khu vực của người Sunni gửi chính phủ.
Ngày 8/1, Nội các Iraq đã quyết định thành lập một ủy ban cấp bộ trưởng để tiếp nhận các kiến nghị do các đại diện của người biểu tình tại những khu vực của người Hồi giáo dòng Sunni gửi chính phủ.

Theo quyết định, ủy ban trên do một trong 3 Phó Thủ tướng đứng đầu, cùng với 9 bộ trưởng có nhiệm vụ tiếp nhận "các kiến nghị hợp lệ, không trái với hiến pháp," sau đó trình các kiến nghị lên nội các.

Chính phủ cũng yêu cầu người biểu tình bầu các ủy ban chuyển các kiến nghị tới hội đồng các tỉnh hoặc gửi trực tiếp tới ủy ban cấp bộ trưởng.

Chính phủ Iraq đưa ra quyết định trên trong bối cảnh làn sóng biểu tình của người Hồi giáo dòng Sunni bùng phát tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, từ ngày 23/12 vừa qua đã lan sang các thành phố ở những tỉnh có người Sunni chiếm đa số như Nineveh, Kirkuk, Salahudin và Diyala cũng như quận Azamiya ở thủ đô Baghdad.

Những người biểu tình phản đối tình trạng phân biệt đối xử với người Sunni, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Nuri al-Maliki người Shiite sử dụng bộ máy tư pháp để trấn áp các đối thủ chính trị.

Trong khi các cuộc biểu tình của người Sunni tiếp diễn ở khu vực Bắc và Tây Iraq, ngày 8/1, hàng nghìn người Shiite đã đổ ra đường ở miền Nam, khu vực có nhiều người Shiite sinh sống, để bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Maliki./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục