Iraq lấy ngày Mỹ rút hết quân đội làm Quốc khánh

Thủ tướng Iraq thông báo ngày 31/12 ấn định là Ngày Quốc khánh Iraq, sau khi binh lính Mỹ rút hết khỏi nước này vài ngày trước đó.
Theo THX, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki thông báo ngày 31/12 được ấn định là Ngày Quốc khánh của Iraq, sau khi binh lính Mỹ rút hết khỏi nước này vài ngày trước đó.

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi Iraq, ông Maliki nói: "Tôi thông báo ngày 31/12, ngày hoàn tất việc rút toàn bộ binh lính nước ngoài khỏi Iraq, là Ngày Quốc khánh của Iraq. Đây là ngày của Iraq."

Buổi lễ này là một trong hàng loạt buổi lễ trên khắp Iraq đánh dấu việc rút những binh sỹ Mỹ cuối cùng khỏi nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục