Iraq mất quyền kiểm soát Fallujah vào tay al-Qaeda

Iraq để mất quyền kiểm soát Fallujah vào tay al-Qaeda

Iraq đã mất quyền kiểm soát thành phố Fallujah vào tay các chiến binh có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Theo AFP, một quan chức an ninh cấp cao tỉnh Anbar ngày 4/1 cho biết chính quyền Iraq đã mất quyền kiểm soát thành phố Fallujah vào tay các chiến binh có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Quan chức này nói: “Fallujah đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).”

Một phần của thành phố Ramadi và Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad, đã bị các chiến binh chiếm giữ từ nhiều ngày nay, từng là các thành trì của quân nổi dậy sau khi liên quân do Mỹ cầm đầu xâm lược Iraq hồi năm 2003.

Giao tranh bùng phát tại khu vực Ramadi từ hôm 30/12 khi các lực lượng an ninh phá dỡ một trại biểu tình chống chính phủ lớn được dựng lên sau các cuộc biểu tình bùng phát vào cuối năm 2012 nhằm vào cộng đồng người Arập dòng Sunni.

Giao tranh sau đó đã lan sang Fallujah và các lực lượng an ninh đã rút lui khỏi các khu vực của cả 2 thành phố trên, để mặc cho các tay súng ISIL tràn vào.

Theo các quan chức an ninh, xung đột ngày 3/1 giữa cảnh sát và các thành viên bộ tộc với các chiến binh ISIL đã khiến hơn 100 người thiệt mạng tại hai thành phố này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục