Iraq muốn Syria tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Arập

Thủ tướng Iraq vừa bày tỏ nước này muốn Syria tham gia Hội nghị thượng đỉnh Arập được tổ chức tại Baghdad, cuối tháng 3 tới.
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki vừa bày tỏ nước này muốn Syria tham gia Hội nghị thượng đỉnh Arập được tổ chức tại Baghdad vào cuối tháng 3 tới.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al-Rashid tối 18/2, ông Maliki giải thích rằng với sự có mặt của Syria, hội nghị trên sẽ mở ra một cơ hội đối thoại thay vì để các thế lực quốc tế can dự vào công việc nội bộ nước này. Theo ông, "không ai được lợi nếu tình hình Syria trở nên tồi tệ hơn."

Tuy nhiên, ông Maliki cũng cho biết nếu quyết định đình chỉ quy chế thành viên của Syria tại Liên đoàn Arập (AL) trước đó đồng nghĩa với việc cấm Syria tham gia các hội nghị của AL, thì "Iraq sẽ tuân thủ quyết định này."

Chính quyền Syria hiện đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình bùng phát từ tháng 3/2011. Đến nay, bạo lực đã làm hơn 6.000 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương. Từ tháng 11/2011, các thành viên AL đã quyết định đình chỉ quy chế thành viên của Syria.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Nassir Abdulaziz Al-Nasser ngày 18/2 đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận với giới chức nước này và AL về cuộc khủng hoảng ở Syria.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, trong hai ngày ở Ai Cập, ông Nasser sẽ gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Mohamed Kamel Amr và Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Syria. Chuyến công du của ông Nasser tới Ai Cập được thực hiện sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/2 thông qua nghị quyết ủng hộ việc chuyển giao chính trị ở Syria.

Tại Syria cùng ngày, một người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh với những người biểu tình tham dự một đám tang. Trong mưa tuyết, lễ tang cho 4 nạn nhân của cuộc đụng độ trước đó đã biến thành một cuộc biểu tình ở gần quảng trường Omayyad ở trung tâm thành phố, nơi có Dinh Tổng thống và nhiều tòa nhà chính phủ và các đại sứ quán. Đây là cuộc biểu tình diễn ra gần trung tâm thủ đô nhất, trong bối cảnh từ trước tới nay hiếm xảy ra biểu tình tại thủ đô Damascus./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục