Iraq ngừng hoạt động chuyển quân ở khu vực người Kurd trong 24 giờ

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi công bố lệnh tạm ngừng hoạt động chuyển quân trong 24 giờ để đưa khu vực người Kurd trở lại dưới sự kiểm soát liên bang.
Iraq ngừng hoạt động chuyển quân ở khu vực người Kurd trong 24 giờ ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Ảnh: Rudaw/TTXVN)

Ngày 27/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã công bố một lệnh tạm ngừng hoạt động chuyển quân trong 24 giờ đối với những binh sĩ được triển khai nhằm đưa vùng lãnh thổ do các lực lượng người Kurd nắm giữ ở miền Bắc nước này trở lại dưới sự kiểm soát liên bang.

Trong một thông báo, Thủ tướng Haider al-Abadi nói rằng lệnh trên được đưa ra để "ngăn ngừa các cuộc đụng độ và đổ máu giữa những người con của một quốc gia và tạo cơ hội cho một ủy ban kỹ thuật chung của chính quyền liên bang và chính quyền người Kurd tiếp tục triển khai các lực lượng liên bang tại tất cả những vùng tranh chấp."

[Chính phủ Iraq bác bỏ đề xuất của giới chức khu tự trị người Kurd]

Thông báo trên được đưa ra sau những thông tin trái ngược từ liên quân do Mỹ dẫn đầu cho rằng một lệnh ngừng bắn đã đạt được giữa các lực lượng người Kurd và những binh sĩ quân đội do chính quyền trung ương Iraq triển khai. Sau thông báo ban đầu về lệnh ngừng bắn, liên quân cho biết thông báo đó là không đúng, song nói thêm rằng các cuộc đàm phán tiếp tục được tiến hành.

Căng thẳng giữa người Kurd và chính quyền trung ương Iraq gia tăng sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi về độc lập của người Kurd hồi tháng 9 vừa qua.

Trước đó trong tháng này, ông al-Abadi ra lệnh cho các lực lượng liên bang giành lại quyền kiểm soát khu vực Kirkuk và các khu vực khác do lực lượng người Kurd nắm giữ nhưng ở bên ngoài khu vực tự trị của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục