Iraq nhất trí dự thảo sửa đổi luật bầu cử

Hội đồng Chính trị và An ninh quốc gia Iraq đã đạt được một thỏa thuận về luật bầu cử sửa đổi, sẽ được gửi đến trong ngày 27/10.
Ngày 26/10, Hội đồng Chính trị và An ninh quốc gia Iraq đã đạt được một thỏa thuận về luật bầu cử sửa đổi trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc tổng tuyển cử ở nước này, dự kiến tổ chức vào ngày 16/1/2010, có thể bị hoãn lại.

Hội đồng này bao gồm Tổng thống Jalal Talabani, Thủ tướng Nuri al-Maliki, Chủ tịch Quốc hội Iyad al-Samarrai và lãnh đạo các đảng phái chủ chốt của Iraq.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq, ông Khalid al-Attiya cho biết văn bản sửa đổi luật bầu cử sẽ được chuyển cho lãnh đạo các đảng phái và các nghị sĩ cấp cao ngay trong ngày 27/10, và nếu nhận được sự nhất trí cao, sẽ trình Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Theo ông Mahmud Othman, một nghị sĩ độc lập người Kurd có nhiều ảnh hưởng, dự thảo sửa đổi mới bao gồm việc yêu cầu các đảng phái tham gia tranh cử phải công khai đầy đủ danh sách ứng cử viên, và Ủy ban bầu cử phải kiểm tra kỹ càng danh sách cử tri đăng ký đi bầu.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/10 vừa qua, Quốc hội Iraq đã không thông qua được luật bầu cử mới do bất đồng xung quanh thể thức bầu cử - công khai danh sách ứng cử viên (bao gồm cả các ứng cử viên độc lập), hay cử tri chỉ bầu cho các đảng mà không bầu cho các ứng cử viên.

Thể thức công khai danh sách ứng cử viên được cho là có lợi cho Thủ tướng Maliki và liên minh của ông, song bất lợi cho các đối thủ người Hồi giáo dòng Shi'ite.

Ngoài ra, các nghị sĩ cũng không nhất trí được về quy chế số phiếu bầu đối với tỉnh Kirkuk nhiều dầu mỏ, nơi các lãnh đạo địa phương người Kurd muốn hợp nhất tỉnh này với khu tự trị người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp sự phản đối của cộng đồng người Arập và người Thổ Nhĩ Kỳ ở đây.

Quốc hội Iraq hiện đang chịu sức ép sớm đạt thỏa thuận về luật bầu cử mới để văn bản này - có hiệu lực 90 ngày trước khi tổ chức tổng tuyển cử. Theo hiến pháp nước này, cuộc tổng tuyển cử sắp tới phải diễn ra trước ngày 31/1 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục